Hơn 5.500 người Tunisia gia nhập các tổ chức khủng bố nước ngoài

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 16/01/2016 10:00 GMT+7

Lực lượng an ninh Tunisia gác tại thủ đô Tunis ngày 18/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Bộ Nội vụ Tunisia ngày 15/1 cho biết hiện có hơn 5.500 công dân nước này trong độ tuổi từ 18-36 đã gia nhập các tổ chức khủng bố tại Syria, Iraq và Libya.

Theo Bộ trên, một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc công bố cùng ngày cho biết các tay súng người Tunisia có mặt đông nhất tại các vùng xung đột trong số các phần tử khủng bố nước ngoài.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Tunisia thông báo lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố nước này đã bắt giữ 9 phần tử thuộc các nhóm khủng bố.

Một trong số này có liên hệ với các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại các vùng xung đột.

Kể từ năm 2011, Tunisia phải đối mặt với sự gia tăng các vụ tấn công khủng bố, phần lớn do các phần tử thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qeada tại Bắc Phi tiến hành và nhằm vào lực lượng an ninh, làm hàng chục binh sỹ và cảnh sát nước này thiệt mạng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước