Hơn 663 triệu người không được tiếp cận với nguồn nước an toàn

Lê Tuyển - Phú Nguyễn (PV Thường trú Đài THVN tại New York, Mỹ)-Thứ năm, ngày 22/03/2018 17:48 GMT+7

VTV.vn - Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, hiện có tới hơn 663 triệu người trên toàn thế giới không được tiếp cận với nguồn nước an toàn gần nơi cư trú.

Hôm nay (22/3) là Ngày Nước thế giới. Năm nay, Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề "Nước với thiên nhiên", hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức của chính giới và cộng đồng về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết và ứng phó với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu. 

Nước là phần thiết yếu của cuộc sống thế nhưng, hiện có tới hơn 663 triệu người trên toàn thế giới không được tiếp cận với nguồn nước an toàn gần nơi cư trú.

Bà Leanne Burney, Chuyên gia về nước và vệ sinh môi trường của Liên Hợp Quốc nói: "Liệu bạn có thể tưởng tượng được một buổi sáng thức dậy mà không thể đi mở vòi nước để uống. Bạn không có nhà vệ sinh hay bất cứ chỗ nào để vệ sinh cá nhân. Đây là thực trạng mà hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người trên thế giới đang phải đối mặt".

Lũ lụt, hạn hán và ô nhiễm tài nguyên nước ngày càng nghiêm trọng do các hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước chưa bền vững và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Dựa vào thiên nhiên để quản lý và bảo vệ tài nguyên nước là giải pháp hữu hiệu để giải quyết và ứng phó với các thách thức này.

Chọn chủ đề "Nước với thiên nhiên", Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường hạ tầng "xanh" và kết hợp hài hòa hạ tầng "xanh" với hạ tầng "xám". Hạ tầng "xanh" là quản lý nguồn nước thông qua việc phục hồi và bảo vệ chu kỳ nước tự nhiên. Tăng cường hạ tầng "xanh" đồng nghĩa với việc trồng rừng mới, khôi phục các vùng đất ngập nước và tái kết nối các dòng sông với các bãi bồi. Các hoạt động này phải kết hợp hài hòa với các dự án hạ tầng "xám" (xây dựng đường ống, trạm bơm và hồ chứa nước).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước