Hơn 9 triệu người Italy có nguy cơ rơi vào đói nghèo

CSTN-Thứ hai, ngày 12/10/2015 19:17 GMT+7

Một phụ nữ Italy vô gia cư cùng con trai. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Hơn 9 triệu người Italy, tương đương 15% dân số nước này, có nguy cơ rơi vào cảnh đói nghèo.

Theo số liệu thống kê do Trung tâm nghiên cứu trực thuộc Hiệp hội quốc gia Italy về các doanh nghiệp vừa và nhỏ, số người Italy có nguy cơ sống trong cảnh đói nghèo ngày càng gia tăng.

Trong giai đoạn từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015, đã có thêm 30.000 người rơi vào hoàn cảnh trên, dù cuộc khủng hoảng kinh tế tại nước này đang dần "hạ nhiệt" sau khi nền kinh tế lớn thứ 3 Khu vực sử dụng đồng Euro đã thoát khỏi suy thoái kinh tế vào quý I năm nay.

Con số trên cho thấy cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục tác động mạnh lên người dân Italy. Những đối tượng thất nghiệp có nguy cơ rơi vào cảnh đói nghèo cao nhất nhưng những người lao động bán thời gian hoặc hợp đồng ngắn hạn không ổn định với mức lương thấp cũng có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự một khi mất việc làm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước