Hơn 98% số người nhập viện vì COVID-19 tại Nga chưa tiêm chủng

Nhật Linh (Phóng viên THVN tại LB Nga)-Thứ tư, ngày 04/08/2021 17:00 GMT+7

Biến chủng Delta khiến bệnh nhân tử vong tại Nga tăng. Ảnh minh họa: TASS

VTV.vn - Ngày 4/8, Nga đã ghi nhận 22.589 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số các ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia này lên 6.356.784.

Thủ đô Moscow trong 24h qua ghi nhận 2.502 ca nhiễm mới, hơn một nửa trong số này đã phải nhập viện.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko, có hơn 98% những người nhập viện vì COVID-19 ở Nga là những người chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Điều này cho thấy vaccine không chỉ giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh mà còn giúp ngăn chặn bệnh tình tăng nặng.

Theo thống kê, đến thời điểm này ở Nga đã có 26,2 triệu người được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19; 37,3 triệu người được tiêm một mũi.

Phó Thị trưởng Moscow Anastasia Rakova cho biết, đã có hơn 32 nghìn lượt hiến huyết tương có kháng thể từ những người từng bị nhiễm COVID-19 và những người đã được tiêm vaccine trong thời gian qua. Tổng cộng có 18 tấn huyết tương kháng thể đang và sẽ được đưa vào sử dụng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Moscow và các địa phương khác của Nga.

Số ca nhiễm mới COVID-19 tăng cao kỷ lục tại Nga Số ca nhiễm mới COVID-19 tăng cao kỷ lục tại Nga

VTV.vn - Tình hình dịch COVID-19 vẫn nghiêm trọng tại một số nước châu Âu, đặc biệt là Nga với số ca nhiễm mới lên mức cao nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước