Hong Kong (Trung Quốc): Giải tán biểu tình, mở đường trở lại

CSTN-Thứ năm, ngày 27/11/2014 19:47 GMT+7

Ngày 27/11, các hoạt động giao thông tại Mong Kok đã chính thức trở lại bình thường sau gần 2 tháng bị ảnh hưởng bởi phòng trào “Chiếm trung tâm”.

Khu vực trung tâm Hong Kong đã không còn những chướng ngại vật do người biểu tình dựng lên. Trong những ngày thực thi lệnh của tòa án, đã có 148 người bị bắt giữ, trong số đó có 2 thủ lĩnh sinh viên là Hoàng Chi Phong và Sầm Ngao Huy, Phó Tổng thư ký của Liên đoàn sinh viên Hong Kong.

Tất cả bị bắt giữ do có hành động chống đối cảnh sát, làm trái với lệnh tòa án, gây mất trật tự và tàng trữ vũ khí trái phép. Những bước đi này đang cho thấy sự quyết liệt của chính quyền Hong Kong trong việc giải tán người biểu tình.

Mong Kok đã trở thành điểm nóng trong cuộc đụng độ giữa sinh viên và lãnh đạo Hong Kong. Các cuộc biểu tình đã bắt đầu từ cuối tháng 9, thu hút hơn 100 nghìn người và trở thành cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 1997.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước