Hong Kong (Trung Quốc) sơ tán hơn 1.000 người vì bom sót lại từ thời chiến tranh

VTV8-Chủ nhật, ngày 28/01/2018 19:04 GMT+7

(Ảnh: scmp.com)

VTV.vn - Ngày 27/1, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã sơ tán hơn 1.300 người, phong tỏa nhiều tuyến đường chính để phục vụ công tác tháo gỡ một quả bom.

Đây là quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ II tại một công trường xây dựng ở quận Loan Tể. Theo đó, vào sáng 27/1, công nhân tại công trường xây dựng đã phát hiện quả bom nặng hơn 450kg và ngay lập tức báo cho lực lượng cảnh sát. Quả bom hình trụ, dài 140cm, có đường kính 45cm, được phát hiện ở độ sâu 15m.

Trong buổi họp báo chiều cùng ngày, các chuyên gia rà phá bom mìn xác nhận, nếu phát nổ, quả bom sẽ tạo ra những mảnh vỡ văng xa từ 1.000 - 2.000m. Lực lượng công binh phải tiến hành vô hiệu hóa quả bom ngay tại hiện trường để đảm bảo an toàn. Dự kiến chiến dịch được thực hiện ngay trong đêm. Cơ quan chức năng tin rằng, đây là quả bom do quân đội Mỹ thả xuống vùng đất này trong giai đoạn từ năm 1941 - 1945.  


Đức sơ tán 50.000 người dân để gỡ bom thời chiến tranh Đức sơ tán 50.000 người dân để gỡ bom thời chiến tranh

VTV.vn - Cảnh sát Đức đã sơ tán khoảng 50.000 người ở thành phố Hanove, nhằm gỡ những quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước