Đáng chú ý sự kiện trên đã đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thống Nga tới Nhật
Bản kể từ năm 2005. Về mặt ngoại giao, đây là chuyến thăm đáp lễ bởi trước đó Thủ tướng
Nhật Bản đã hai lần đến Nga. Tuy nhiên, chuyến thăm trên mang theo nhiều kì vọng về
cải thiện quan hệ song phương, hơn là những lễ nghi ngoại giao thông thường.
Ngoài ra, một thông tin bên lề đáng chú ý khác của chuyến thăm trên chính là việc kể từ sau những căng thẳng với phương Tây xung quanh vấn đề Ukraine và Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, Thủ tướng Shinzo Abe là nhà lãnh đạo đầu tiên trong nhóm G7 gặp Tổng thống Nga Putin.
Về kết quả của chuyến thăm trên, hãng tin Reuters
thông báo rất ngắn gọn: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Putin
đã kết thúc 2 ngày đàm phán với hàng loạt thoả thuận kinh tế nhưng không đạt được
đột phá lớn về tranh chấp lãnh thổ. Ông Putin trở về nhà với những lời hứa về hợp
tác kinh tế.
Các thỏa thuận kinh tế hàng tỷ USD được đánh giá là điểm nổi bật nhất trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Nhật Bản (Ảnh: SPUTNIK/ SERGEY GUNEEV)
Cụ thể, đó là những
thoả thuận trị giá 2,5 tỷ USD trên các lĩnh vực năng lượng, y tế và giao thông. Wall Street Journal đánh giá, đây là một phần trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm
làm dịu sự phản đối của Moscow với những tuyên bố chủ quyền của Tokyo đối với
những đảo mà nước này gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Hiện các đảo này đang được
Nga quản lý và gọi là nhóm đảo Nam Kuril.
Tranh cãi giữa Nga và Nhật Bản xoay quanh 4 đảo thuộc quần đảo Kuril, trải dài từ phía Bắc Hokkaido (Nhật Bản) tới bán đảo Kamchatka (Nga): Theo Tuyên bố Potsdam kết thúc Thế chiến thứ 2 II, Nga kiểm soát khu vực này. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo. Tranh chấp lãnh thổ đã ngăn cản hai nước kí kết hiệp ước hoà bình chính thức. Tức là về mặt kĩ thuật, 70 năm sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, hai nước vẫn đang trong tình trạng đình chiến. (Theo RT)
Phân tích về những thỏa thuận kinh tế trị giá hàng tỷ USD giữa Nga và Nhật Bản, tờ Mainichi cho biết Tokyo và Moscow không thể trông đợi bất cứ tiến triển nào về vấn đề tranh chấp lãnh thổ nếu 2 nước bắt đầu thảo luận về chủ quyền của 4 đảo tranh chấp.
Do đó mà ông Abe đã tạm thời đặt vấn đề lãnh thổ sang một bên và bắt đầu cuộc đàm phán bằng việc vẽ lên bức tranh của quan hệ song phương trong tương lai. Trong đó Nhật Bản và Nga có thể cùng tồn tại và cùng thịnh vượng trên nhóm đảo tranh chấp.
Theo trang Nikkei Asia
Review, sau 2 ngày hội đàm căng thẳng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng
thống Nga Putin đã nhất trí bắt đầu đàm phán về phát triển kinh tế chung ở các
hòn đảo tranh chấp. Chương trình này sẽ diễn ra trong một khuôn khổ đặc biệt. Và cả hai nhà lãnh đạo đều hi vọng hợp tác có thể mang đến giải pháp cho vấn đề
tranh chấp đã kéo dài 70 năm qua.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!