Hungary biểu tình trước cuộc bỏ phiếu về hạn ngạch nhập cư

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/10/2016 16:42 GMT+7

Người di cư tại khu vực biên giới Hungary-Serbia, gần thị trấn Roszke của Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Trước thềm cuộc trưng cầu dân ý về việc tiếp nhận người di cư, biểu tình đã diễn ra rầm rộ tại Hungary.

Khoảng 1.000 người đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hungary ở Budapest để phản đối cuộc trưng cầu này vì cho rằng, đó là công cụ tuyên truyền để kích động nạn bài ngoại. Chính phủ Hungary vốn phản đối việc phân bổ người tị nạn vào EU và cuộc trưng cầu dân ý đang làm gia tăng thái độ chống người nhập cư ở nước này.

Được biết, ngày 2/10, người dân Hungary sẽ bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc tiếp nhận người di cư.

EU chưa nhất trí về hạn ngạch người nhập cư EU chưa nhất trí về hạn ngạch người nhập cư EC phạt tiền các nước không nhận phân bổ người tị nạn EC phạt tiền các nước không nhận phân bổ người tị nạn Pháp chỉ trích kế hoạch phân bổ người tị nạn của EU Pháp chỉ trích kế hoạch phân bổ người tị nạn của EU

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước