Hungary dựng hàng rào cao 4m để ngăn chặn người di cư

Anh Quân-Thứ năm, ngày 18/06/2015 16:58 GMT+7

VTV.vn - Ngày 17/6, Hungary thông báo sẽ xây dựng một hàng rào dọc biên giới với Serbia để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp vào nước này.

Hàng rào mà Hungary sắp xây dựng sẽ dài 175km và cao 4m. Tuy nhiên hành động này vấp phải sự phản đối của cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn vì cho rằng đây là hành động xâm phạm quyền con người. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto, mỗi nước thuộc EU cần có trách nhiệm ngăn chặn người di cư bất hợp pháp băng qua lãnh thổ của họ.

Chính quyền Hungary cho biết, 43.000 người đã vượt biên bất hợp pháp vào đất nước này vào năm 2014 và con số này dự kiến sẽ tăng lên 130.000 trong năm nay. Trong đó, 95% số người nhập cư bất hợp pháp đến từ nước láng giềng Serbia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước