Hy Lạp tiếp tục đưa người di cư đến Thổ Nhĩ Kỳ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/04/2016 12:25 GMT+7

Khoảng 200 người di cư đầu tiên (chủ yếu là người Pakistan) đã tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4/4. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 8/4, theo thỏa thuận giữa EU - Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3/2016, Hy Lạp sẽ đưa trả trở lại Thổ Nhĩ Kỳ nhóm thứ 2 những người di cư.

Có khoảng 2 tàu chở người di cư sẽ tiếp tục cập bến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/4. Theo thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ, những người di cư đến Hy Lạp bất hợp pháp sẽ bị đưa trở lại Thổ Nhì Kỳ nếu đơn tị nạn hoặc yêu cầu của họ không được chấp nhận.

Nhóm người di cư thứ nhất đã tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4/4. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tiến trình này đã tạm ngưng do sự gia tăng đột biến đơn xin tị nạn tại Hy Lạp vào phút cuối. Nhóm thứ nhất những người di cư được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ gồm khoảng 200 người, đa phần là người Pakistan.

Với mỗi người di cư đưa về Thổ Nhì Kỳ, EU sẽ tiếp nhận trở lại 1 người tị nạn Syria đáp ứng đủ yêu cầu từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Hy Lạp đưa người di cư sang Thổ Nhĩ Kỳ Hy Lạp đưa người di cư sang Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Ngày 4/4, Hy Lạp bắt đầu đưa người di cư đến Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận đạt được giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3/2016.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước