IMF tạm ngừng giải ngân cứu trợ tài chính cho Hy Lạp

Thu Giang (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 31/12/2014 05:30 GMT+7

Quốc hội Hy Lạp. (Ảnh: AFP)

IMF sẽ ngừng giải ngân cứu trợ tài chính cho Hy Lạp cho tới khi nước này thành lập được Chính phủ mới.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo sẽ ngừng các cuộc đàm phán với các nhà chức trách Hy Lạp liên quan đến việc giải ngân khoản cứu trợ tài chính mới cho Hy Lạp cho tới khi nước này thành lập được Chính phủ mới.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc Tế (IMF), việc tạm ngừng giải ngân khoản cứu trợ tài chính mới sẽ không ảnh hưởng tới tình hình tài chính công của Hy Lạp, bởi nước này hiện chưa có nhu cầu gấp về tài chính. Các cuộc thảo luận với các nhà chức trách Hy Lạp, dưới sự tư vấn của Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), sẽ được nối lại sau khi nước này có Chính phủ mới, dự kiến sau cuộc bầu cử vào cuối tháng 1/2015.

Thông báo trên của IMF được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Hy Lạp vừa giải tán do các Đảng phái không thể bầu ra được một Tổng thống mới. Cả thị trường tài chính lẫn lãnh đạo Liên minh châu Âu đều lo ngại rằng bất ổn chính trị sẽ phá vỡ kế hoạch giải cứu Hy Lạp ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước