Indonesia: Dấu hiệu hồi sinh ở những vùng đất bị sóng thần tàn phá

Hương Linh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 26/12/2014 22:23 GMT+7

Với sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính phủ và người dân, những "mảnh đất chết" ở Indonesia đã thực sự hồi sinh.

Biển cả nuôi sống những làng chài nhưng cũng mang sức mạnh hủy diệt. Dọc bờ biển Ấn Độ Dương, có hàng nghìn ngôi làng ven biển bị tàn phá trong trận sóng thần năm 2004. Khi trận sóng thần tràn vào tàn phá làng Lumpuuk, thuộc tỉnh Aceh của Indonesia, 3/4 trong tổng số dân của làng đã thiệt mạng, không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn. Nhìn từ xa, trên một vùng đổ nát, chỉ thấy nhà thờ hồi giáo là còn sót lại.

Song, giờ đây, Lumpuuk đã mang dáng dấp của một vùng trù phú và thanh bình. Những ngôi nhà mới được xây khang trang. 10 năm sau sóng thần, những cư dân mới được sinh ra, làm nên sức sống của làng Lumpuuk.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước