Indonesia sẽ cho phép bắt giam các tay súng hồi hương

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 07:36 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Indonesia sẽ thông qua một bộ luật cho phép nhà chức trách phạt tù 15 năm đối với những công dân hồi hương sau khi gia nhập các nhóm phiến quân ở nước ngoài.

Việc siết chặt luật chống khủng bố tại Indonesia - quốc gia vốn có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới, diễn ra trong bối cảnh quan ngại gia tăng về tầm ảnh hưởng của Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Đông Nam Á sau khi bị đánh bật khỏi Trung Đông. Dự kiến, luật sẽ được thông qua vào tháng 9/2017.

Theo nhà chức trách Indonesia, hiện có tới hàng nghìn người ủng hộ IS tại đất nước này.

IS có cơ sở tại hầu hết các tỉnh, thành của Indonesia IS có cơ sở tại hầu hết các tỉnh, thành của Indonesia Indonesia cảnh báo khoảng 1.200 phần tử IS đang có mặt tại Philippines Indonesia cảnh báo khoảng 1.200 phần tử IS đang có mặt tại Philippines Cảnh sát Indonesia tiêu diệt 6 nghi can IS Cảnh sát Indonesia tiêu diệt 6 nghi can IS

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước