Indonesia tăng cường an ninh tại các mục tiêu quan trọng

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 14/03/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mục đích của việc tăng cường an ninh là nhằm đối phó với các cuộc tấn công khủng bố khi những cuộc tấn công của các tay súng liên tiếp xảy ra trong những năm gần đây.

Ngày 13/3, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Ignasius Jonan cho biết Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia và Cơ quan chống khủng bố (BNPT) sẽ cùng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các mỏ dầu khí, nhà máy lọc dầu, trạm điện lực và các cơ sở khác.

Ông Jonan thừa nhận rằng mức độ đảm bảo an ninh hiện nay tại các cơ sở và mục tiêu quan trọng vẫn là chưa đủ, làm dấy lên lo ngại rằng các tay súng có thể tấn công vào các cơ sở và mục tiêu này.

Trong khi đó, Chủ tịch BNPT Suhardi Alius cho biết các cơ sở năng lượng và tài sản khác của nhà nước trong ngành dầu khí trước đây thường là mục tiêu tấn công của các phần tử khủng bố. Tuy nhiên, lực lượng an ninh Indonesia đã làm thất bại các âm mưu này.

Theo ông Alius, BNPT sẽ hợp tác với lực lượng cảnh sát để tăng cường an ninh, trong đó có việc hộ tống các chuyến vận chuyển dầu mỏ và khí đốt.

Indonesia là nước giàu tài nguyên khoáng sản. Trong những năm gần đây, các tay súng đã mở rộng mục tiêu tấn công ở nước này nhằm tiếp cận được các nguồn tài chính, đồng thời gây hoang mang trong dư luận.

Indonesia: Kẻ đánh bom ở TP Bandung bị tình nghi dính líu đến IS Indonesia: Kẻ đánh bom ở TP Bandung bị tình nghi dính líu đến IS Nổ bom tự chế tại tòa nhà chính phủ ở Bandung, Indonesia Nổ bom tự chế tại tòa nhà chính phủ ở Bandung, Indonesia Indonesia, Australia thúc đẩy hợp tác an ninh và thương mại Indonesia, Australia thúc đẩy hợp tác an ninh và thương mại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước