Indonesia và Trung Quốc tranh cãi về ớt nhiễm khuẩn

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/12/2016 16:33 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 4 người Trung Quốc với cáo buộc trồng hạt ớt nhiễm khuẩn ở nước này. Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố, việc buộc tội như vậy là vô căn cứ.

Thông tin này đã gây xôn xao dư luận Indonesia. Vụ việc xảy ra tại 1 trang trại tại Bogor, cách Thủ đô Jakarta 60 km về phía Nam. Theo quan chức địa phương, cả 4 người đều vi phạm quy định về nhập cảnh của Indonesia.

Theo tìm hiểu của hãng tin Anh Reuters, những người Trung Quốc này đã thuê 30 người dân địa phương trồng ớt từ 5 tháng trước. Các quan chức Indonesia cho biết, những hạt ớt bị tịch thu tại trang trại này có chứa những vi khuẩn vô hại đối với con người nhưng có thể gây mất mùa đối với cây trồng. 4 công dân Trung Quốc bị cáo buộc đã "sử dụng vũ khí sinh học".

Tuy nhiên, Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia Xie Feng cho rằng việc buộc tội 4 người Trung Quốc sử dụng vũ khí sinh học để phá hoại nền kinh tế Indonesia là không có căn cứ và đáng lo ngại, đồng thời cho biết, Chính phủ Trung Quốc luôn kêu gọi các công dân nước này ở nước ngoài tuân thủ luật pháp và các qui định của nước sở tại.

Hiện toàn bộ số cây ớt đã trồng đã bị phá bỏ, số hạt ớt liên quan đến vụ việc này thì bị thiêu hủy.

Mỹ, Hàn Quốc diễn tập đối phó các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học Mỹ, Hàn Quốc diễn tập đối phó các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học

VTV.vn -Ngày 7/9, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc diễn tập chung kéo dài ba ngày nhằm tăng cường khả năng phối hợp đối phó với các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học có thể xảy ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước