Iran cam kết hỗ trợ Iraq chống phiến quân IS

Viết Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 22/10/2014 12:21 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) có cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi (trái) đang trong chuyến thăm Iran. (Ảnh: AFP)

Iran sẽ sát cánh cùng Iraq trong cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đây là nội dung cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhân chuyến thăm Tehran của ông al-Abadi.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh tình hình chiến sự tại Iraq và Syria đang có những diễn biến phức tạp bởi các hoạt động nổi dậy ngày càng leo thang của lực lượng IS.

Theo truyền thông Iran, tại buổi tiếp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cam kết sẽ duy trì đường lối ủng hộ Iraq cho đến cùng. Theo ông Rouhani, Tehran sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và cố vấn quân sự hỗ trợ cho Baghdad. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia bị ảnh hưởng trong khu vực là cách duy nhất để chặn đứng mối đe dọa từ lực lượng IS.

Liên minh giữa Iran - Iraq đã có những bước tiến nổi bật trong quan hệ chính trị kể từ khi xuất hiện mối đe doạ từ phiến quân IS hồi đầu năm nay.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước