Iran giới thiệu máy bay tấn công thế hệ mới

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 02/10/2016 10:50 GMT+7

Mẫu máy bay không người lái Saegheh mới được Iran giới thiệu. Ảnh: AP

VTV.vn - Loại máy bay này của Iran mang tên Saegheh, tương tự như máy bay không người lái RQ-170 Sentineo của Mỹ mà Tehran bắn hạ cách đây 5 năm.

Ngày 1/10, Iran đã ra mắt một máy bay tấn công không người lái thế hệ mới. Saegheh là máy bay do thám đường dài, có khả năng mang theo 4 quả bom hành trình với độ bắn mục tiêu chính xác cao.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực hàng không vũ trụ Iran đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật, trong đó phải kể đến việc thiết kế và sản xuất máy bay không người lái.

Hiện tại, Iran cũng đang tìm cách phát triển tên lửa hành trình được phóng trên biển có thể đạt tốc độ siêu thanh.

Máy bay không người lái có thể hoạt động vĩnh viễn Máy bay không người lái có thể hoạt động vĩnh viễn Mỹ công bố tài liệu mật về mục tiêu của máy bay không người lái Mỹ công bố tài liệu mật về mục tiêu của máy bay không người lái Helper - Máy bay không người lái cứu hộ trên biển Helper - Máy bay không người lái cứu hộ trên biển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước