Iran lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào Syria

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 21:40 GMT+7

VTV.vn - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi ngày 11/5 lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào Syria.

Ông Bahram Qasemi cũng tuyên bố, Syria có mọi quyền hạn để chống lại bất kỳ sự xâm lăng, gây hấn đến từ Israel. Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích các nước đã "im lặng" trước đợt tấn công của Israel nhằm vào các cứ điểm quân sự của Iran tại Syria trước đó một ngày.

"Iran mạnh mẽ lên án... (Israel) tấn công vào Syria. Sự im lặng của cộng đồng quốc tế đã khuyến khích hành động xâm lược của Israel. Syria có mọi quyền tự vệ", PressTV trích dẫn lời ông Qasemi.

Iran lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào Syria - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào Syria. Ảnh: Financial Tribune

Ngay sau vụ tấn công hôm 10/5, Bộ Ngoại giao Syria cũng đã ra tuyên bố các vụ không kích của Israel trên lãnh thổ Syria đánh dấu một "giai đoạn mới" trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh cuộc đối đầu trực tiếp của Israel báo hiệu sự bắt đầu của một thời kỳ căng thẳng mới trong cuộc nội chiến ở Syria.

Đến nay, Nga và một số quốc gia châu Âu đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về vụ việc, đồng thời kêu gọi các bên tránh leo thang căng thẳng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Iran, Syria

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước