Iran, Nga phản đối đề xuất thỏa thuận hạt nhân mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/04/2018 06:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 25/4, Iran và Nga đã thể hiện sự hoài nghi về tính hợp pháp trong đề xuất của Mỹ và Pháp về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Trong một tuyên bố trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng Mỹ, Pháp không có quyền và lý do gì để đưa ra quyết định cho thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc đạt được vào năm 2015.

Trong khi đó tại Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, thỏa thuận hạt nhân đạt được là kết quả và nỗ lực của nhiều nước. Câu hỏi đặt ra hiện nay là với sự thay đổi của Mỹ và châu Âu, liệu các nước liên quan có phải đàm phán lại hay không. Ông khẳng định, Nga ủng hộ duy trì thỏa thuận hạt nhân đã đạt được với Iran năm 2015 và sẽ không có lựa chọn nào thay thế thỏa thuận này.

Iran và 3 nước châu Âu cảnh báo hậu quả nếu Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran và 3 nước châu Âu cảnh báo hậu quả nếu Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân

VTV.vn - Ngày 19/4, Iran cảnh báo Mỹ về những hệ quả "không dễ chịu" nếu Washington từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước