Iraq bác khả năng cho quân đội nước ngoài vào lãnh thổ

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 21/10/2014 09:05 GMT+7

Lực lượng an ninh Iraq tham gian chiến dịch chống IS

Thủ tướng Iraq Abadi hôm 20/10 cho biết, Iraq bác bỏ khả năng can thiệp của các lực lượng bộ binh nước ngoài trong cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu với báo giới tại thành phố Najaf, ông Abadi nhấn mạnh Chính phủ Iraq không cần đến sự hỗ trợ của các lực lương bộ binh nước ngoài, đồng thời khẳng định những nỗ lực lớn nhất cần phải đến từ chính quân đội Iraq.

Trong một động thái có liên quan, Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab hôm 20/10 cũng cho biết Ai Cập không có kế hoạch đưa quân tham chiến trực tiếp tại Iraq và Syria nhằm hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Ông Mahlab cũng cho rằng những đợt không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu hiện nay là chưa đủ để đánh bại IS.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước