Iraq bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/10/2016 09:33 GMT+7

Lực lượng Iraq tại căn cứ quân sự Qayyarah, cách Mosul hơn 50 km về phía nam. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Haider al-Abadi tuyên bố, quân đội chính phủ nước này đã bắt đầu chiến dịch quân sự mới tái chiếm thành phố chiến lược Mosul từ tay của IS.

Giới chức Iraq cho biết, quân đội nước này đã chuẩn bị hàng tháng trời để lên kế hoạch kỹ càng cho chiến dịch lần này.

Giới phân tích cho rằng, đây sẽ là trận chiến lớn nhất tại Iraq kể từ khi diễn ra cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu năm 2003. Nếu chiến dịch thành công, IS có thể mất đến phân nửa lãnh thổ chiếm ở miền Bắc Iraq kể từ năm 2014.

Trước đó, quân đội nước này ngày 16/10 đã cho thả hàng chục nghìn tờ rơi có nội dung kêu gọi cư dân bên trong thành phố lớn thứ hai này không nên hoảng sợ, cũng như khuyên họ tránh xa những vị trí của IS và ở lại bên trong nhà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước