Iraq cần hơn 1,5 tỷ USD để ứng phó khủng hoảng nhân đạo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/02/2016 14:03 GMT+7

Hơn 3,3 triệu người bị mất nhà cửa do ảnh hưởng bởi xung đột với IS kể từ năm 2014. (Nguồn: WB)

VTV.vn - Ngày 31/1, Chính phủ Iraq công bố báo cáo cho thấy, nước này cần 1,56 tỷ USD trong năm 2016 để ứng phó khẩn cấp với cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Theo báo cáo trên, Iraq hiện đang thiếu tiền mặt trong bối cảnh giá dầu mỏ sụt giảm mạnh và chi tiêu cho quân sự ngày càng tăng nhằm chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Chính phủ nước này chỉ có khả năng cấp từ ngân sách chưa tới 43% kinh phí cho những nhu cầu cần thiết. Do đó, cộng đồng quốc tế cần hành động để bù lại sự thiếu hụt tài chính của nước này.

Trong một diễn biến liên quan, Liên hợp quốc ngày 31/1 đã kêu gọi hỗ trợ 861 triệu USD giúp Iraq ứng phó với khủng hoảng nhân đạo trong năm 2016.

LHQ ban bố tình trạng khẩn cấp về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Iraq LHQ ban bố tình trạng khẩn cấp về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Iraq

Đặc phái viên LHQ Mladenov nêu rõ, việc LHQ ban bố tình trạng khẩn cấp mức 3 có nghĩa là sẽ cần thêm thực phẩm, ngân sách và vật dụng để đáp ứng nhu cầu cho những người dân phải sơ tán ở Iraq.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước