Iraq: Dân quân Shiite chỉ tấn công Fallujah khi người dân đã di dời

Minh Anh (VTV9)-Chủ nhật, ngày 05/06/2016 12:15 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng dân quân Shiite của Iraq do Iran hậu thuẫn đã lên kế hoạch tấn công thành phố Fallujah. Tuy nhiên, họ chỉ tấn công khi người dân đã di dời khỏi thành phố.

Dân quân Shiite kêu gọi các gia đình rời khỏi thành phố Fallujah, thành trì của IS ở gần thủ đô Baghdad và đi đến bờ Tây của sông Euphrates.

Các chính trị gia Hồi giáo dòng Sunni đã lên tiếng bày tỏ lo ngại, sự hiện diện của lực lượng dân quân Shiite cùng với quân đội trong trận đánh Fallujah có thể dẫn đến bạo lực giáo phái. Đại diện dân quân Shiite cho biết, lực lượng này sẽ tham gia vào các hoạt động bao vây nhưng sẽ để quân đội Iraq tấn công trực tiếp vào thành phố.

Fallujah là thành phố đầu tiên của Iraq bị IS chiếm đóng từ tháng 1/2014 và là thành phố lớn thứ 2 sau Mosul ở phía Bắc thuộc quyền kiểm soát của tổ chức khủng bố này.

Quân đội Iraq tiến sát cửa ngõ Fallujah Quân đội Iraq tiến sát cửa ngõ Fallujah

VTV.vn - Quân đội Iraq đã tiến sát cửa ngõ vào thành phố Fallujah trong cuộc chiến sống còn nhằm giành lại thành phố này từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước