Iraq đề nghị LHQ trợ giúp xây dựng lò phản ứng hạt nhân mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 14:24 GMT+7

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari. (Ảnh: aawsat.net)

VTV.vn - Ngày 23/9, Iraq đã đề nghị LHQ giúp đỡ trong việc xây dựng một lò phản ứng hạt nhân mới phục vụ các mục đích hòa bình.

Lời đề nghị được đưa ra 25 năm sau khi các lò phản ứng mà Iraq có dưới thời chính quyền của nhà lãnh đạo Saddam Hussein bị phá hủy.

Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ tại New York, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafar nhấn mạnh: "Mong muốn xây dựng một lò phản ứng hạt nhân mới phục vụ cho các mục đích hòa bình là phù hợp với hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân".

Trước đây, Iraq có 3 lò phản ứng hạt nhân tại Tuwaitha, cơ sở nghiên cứu hạt nhân chính của Iraq nằm ở phía Nam Baghdad. Trong số này, một lò phản ứng hạt nhân bị phá hủy trong một cuộc không kích của Israel năm 1981 và 2 lò còn lại bị máy bay Mỹ phá hủy trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Lò phản ứng hạt nhân di động nhỏ nhất thế giới Lò phản ứng hạt nhân di động nhỏ nhất thế giới

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học tại Santiago (Chile) đã tiến hành nghiên cứu, phát triển lò phản ứng hạt nhân di động được cho là nhỏ nhất và an toàn nhất trên thế giới.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước