Iraq: IS nhằm vào sự kiện thể thao gây thương vong lớn

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 12:13 GMT+7

Một vụ tấn công ở Iraq (Ảnh: the guardian).

VTV.vn - Ngày 25/3, ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hơn 65 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trận đấu bóng đá tại làng Al-Asriya.

Cảnh sát cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 19h giờ địa phương (tức 23h giờ Hà Nội), khi lễ trao cúp đang diễn ra. Kẻ tấn công đã cho nổ tung khối thuốc nổ mang theo người ngay giữa đám đông. Giới chức y tế đã xác nhận số thương vong trên, trong đó có cả lãnh đạo địa phương, đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng lên.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngay sau đó đã thừa nhận là thủ phạm thực hiện vụ tấn công này. Được biết, làng Al-Asriya ở gần thị trấn Iskandariyah là nơi có cả cộng đồng Sunni và và Shiite cùng sinh sống và từng bị coi là "vùng tam giác chết" do xung đột sắc tộc đẫm máu trong gần một thập kỷ qua.

Phản ứng trước vụ việc trên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố lên án vụ đánh bom đẫm máu, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Trước đó, một báo cáo của Liên hợp quốc cho biết, tính riêng trong năm 2015, gần 7.600 người đã thiệt mạng và gần 15.000 người bị thương do các vụ đụng độ vũ trang tại Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước