IS cài gián điệp để tấn công khủng bố châu Âu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/11/2016 06:22 GMT+7

VTV.vn - Giới chuyên gia về tình báo ước tính tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã cài 60 - 80 gián điệp ở châu Âu để tiến hành các cuộc tấn công.

Đó là tiết lộ của điều phối viên chống khủng bố Hà Lan Dick Schoof trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin AP ngày 19/11.

Theo ông Schoof, các gián điệp này nhận được thông báo từ IS yêu cầu không đến Syria và Iraq mà chuẩn bị các cuộc tấn công ở châu Âu. Do đó, trong 6 tháng qua, số lượng các tay súng khủng bố người nước ngoài không tăng nhưng điều này không có nghĩa mối đe dọa tiềm tàng về các vụ tấn công khủng bố sẽ giảm.

Ông Schoof cho biết, chiến dịch quân sự nhằm đánh bật IS khỏi thành trì ở Syria và Iraq đang khiến các tay súng IS phải phân tán. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng dần dần người tị nạn, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Hà Lan và các nước châu Âu khác; khả năng xảy ra một cuộc tấn công của IS tại Hà Lan là hoàn toàn có thực. Hà Lan có 294 phần tử khủng bố tới Iraq và Syria và hiện vẫn còn 190 phần tử ở đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước