IS đe dọa phá hủy di sản thế giới của Syria

TS (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 16/05/2015 08:07 GMT+7

Thành phố cổ Palmyra của Syria. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang tiến gần tới thành phố lịch sử Palmyra của Syria, đây là di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Hôm qua (15/5), Bộ trưởng Cổ vật Syria Abdulkarim đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp khẩn cấp cứu Palmyra khi IS chỉ còn cách Palmyra chưa đầy 2km.

Theo Bộ trưởng Abdulkarim, nếu Palmyra rơi vào tay phiến quân IS, thành phố này sẽ bị tàn phá và chịu chung số phận như thành phố cổ Nimrud ở Iraq.

Thành phố cổ Palmyra tọa lạc ở điểm giao thoa của nhiều nền văn minh, là sự hòa trộn độc đáo của các nền văn minh Hy Lạp, La Mã và Ba Tư. UNESCO đã gọi Palmyra là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất của thế giới cổ đại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước