IS lần đầu tiên chặt đầu hai phụ nữ tại Syria

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 30/06/2015 17:04 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lần đầu tiên chặt đầu hai phụ nữ ở Syria.

Ngày 30/6, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, trong hai ngày 28 và 29/6, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu hai phụ nữ cùng chồng của họ với cáo buộc "sử dụng tà thuật" ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria. Đây là vụ hành quyết phụ nữ đầu tiên kiểu này ở Syria.

Trước đó, IS từng hành quyết những phụ nữ bị cáo buộc ngoại tình bằng cách ném đá tới chết. SOHR cho hay, trong năm nay, IS đã hành quyết hơn 3.000 người ở Syria kể từ khi nhóm phiến quân này tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo (caliphate) ở nước này và Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước