IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom khiến 25 người chết tại Pakistan

Như Thủy (VTV9)-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 15:26 GMT+7

Phó Chủ tịch Thượng viện Pakistan Abdul Ghafoor Haideri. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Ít nhất 25 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một quan chức Pakistan ở Baluchistan. Tổ chức IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ việc.

Ngày 12/5, một vụ đánh bom nhắm vào đoàn xe của Phó Chủ tịch Thượng viện Pakistan Abdul Ghafoor Haideri đã xảy ra tại tỉnh Bluchistan. Ông Haideri may mắn chỉ bị thương nhẹ. Vụ việc xảy ra gần thị trấn Mastung. Một kẻ mặc áo gi-lê đã tiến đến cạnh đoàn xe của Phó Chủ tịch Thượng viện Pakistan rồi kích nổ quả bom mang trên người.

Ngoài 25 người thiệt mạng, vụ nổ còn khiến khoảng 35 người bị thương, trong đó có 10 người đang trong tình trạng rất nguy kịch. Trong số những người thiệt mạng, có cả lái xe riêng của ông Haideri. Một chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn.


IS đánh bom xe ở miền Bắc Syria, chưa rõ số người thương vong IS đánh bom xe ở miền Bắc Syria, chưa rõ số người thương vong IS đánh bom liều chết, gây thương vong lớn tại Iraq IS đánh bom liều chết, gây thương vong lớn tại Iraq IS đánh bom trung tâm Baghdad, 125 người chết IS đánh bom trung tâm Baghdad, 125 người chết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước