IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Afghanistan

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/12/2017 08:58 GMT+7

Hiện trường vụ tấn công đẫm máu tại Kabul, Afghanistan (Ảnh: Hedayatullah Amid/European Pressphoto Agency)

VTV.vn - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hôm 28/12 đã nhận gây ra loạt vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trung tâm văn hóa ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Vụ việc diễn ra trước đó cùng ngày, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và hơn 84 người bị thương.

Vụ đánh bom liều chết nói trên xảy ra chỉ một tuần sau khi các tay súng IS tấn công một cơ sở huấn luyện của Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan. Sau nhiều giờ giao tranh dữ dội, các lực lượng an ninh đã tiêu diệt toàn bộ các tay súng IS. Quân chính phủ cũng chịu nhiều tổn thất về người trong vụ tấn công này.

Đánh bom tại Afghanistan, 40 người thiệt mạng Đánh bom tại Afghanistan, 40 người thiệt mạng

VTV.vn - Ít nhất 40 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong loạt vụ nổ được xác định là nhằm vào một trung tâm văn hóa ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước