IS tuyên bố chủ mưu các vụ tấn công tại Pháp

VTV9-Thứ bảy, ngày 24/03/2018 12:55 GMT+7

Lực lượng cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở Trebes. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra hàng loạt vụ tấn công tại miền Nam nước Pháp vào ngày 23/3, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Trong tuyên bố phát trên mạng Internet, IS cho biết thủ phạm Redouane Lakdim là chiến binh của mình.

Lakdim đã cướp một xe ô tô ở thị trấn Carcassone sau khi giết hại một hành khách và làm bị thương người lái xe. Tên này cũng đã bắn vào một nhóm cảnh sát gần đó, khiến 1 cảnh sát bị thương trước khi chạy đến thị trấn Trebes. Tại đây, hắn bắt giữ con tin rồi bắn chết 2 người và làm bị thương 1 người khác tại một siêu thị trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Ngay sau vụ việc, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ sự ủng hộ và tinh thần đoàn kết với người dân Pháp.

IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom tại thủ đô của Afghanistan IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom tại thủ đô của Afghanistan

VTV.vn - IS đã nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết ở phía Tây thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 21/3 khiến 26 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước