Israel công bố kế hoạch chiếm hữu 400 ha đất đai của Palestine

-Thứ hai, ngày 01/09/2014 14:59 GMT+7

Ngày 31/8, quân đội Israel đã công bố kế hoạch chiếm hữu 400 ha đất của người Palestine ở khu vực Bethlehem, phía Nam khu Bờ Tây, nhằm xây dựng một khu định cư Do Thái mới.

 

‘ Binh sỹ Israel bắn hơi cay trong cuộc đụng độ với người biểu tình Palestine

Quân đội Israel thông báo theo chỉ thị của ban lãnh đạo chính trị, 400 ha đất tại khu vực gần thành phố Jesusalem được coi là đất của nhà nước Do Thái và cho biết thêm các bên liên quan có 45 ngày để kháng cáo.

Israel đã đề ra kế hoạch trên sau vụ ba thiếu niên nước này ở thành phố Hebron thuộc khu Bờ Tây bị bắt cóc và sát hại tháng 6 vừa qua. Vụ việc đã dẫn đến chiến dịch phong tỏa toàn bộ thành phố này và bắt giữ ít nhất 450 người Palestine, trong đó phần lớn là các thành viên phong trào Hồi giáo Hamas, tổ chức bị Israel quy trách nhiệm đứng sau vụ bắt cóc. Những cuộc trấn áp mạnh tay nhằm vào người Palestin và phong trào Hamas, khiến mối quan hệ giữa Israel và Palestine thêm căng thẳng.

Việt Hải

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước