Israel tuyên bố đủ khả năng “tự bảo vệ mình” trước Iran

Theo VOV-Thứ ba, ngày 30/01/2018 22:20 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Israel sẵn sàng đối mặt với bất kỳ lực lượng nào có thể tấn công nước này, trong đó Iran là cái tên đầu tiên trong danh sách.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra ngày 29/1 sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Israel đã bày tỏ những quan ngại của nước này về sự can thiệp quân sự của Iran tại Syria và Lebanon.

Theo ông Netanyahu, Iran đang cố gắng thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài tại Syria. Trong khi đó, năm ngoái, lực lượng không quân Israel cũng đã tấn công nhiều chuyến hàng nghi vận chuyển vũ khí từ Iran cho lực lượng Hezbollah, Lebanon khoảng 100 lần.

Đây là những "mối nguy hiểm" thực sự đối với an ninh của Israel, quốc gia vốn bị xem là "đối thủ" của Iran. Ông Netanyahu khẳng định, nước này sẵn sàng tự hành động để "bảo vệ mình".

Dù truyền thông không đưa chi tiết phản ứng của Tổng thống Nga trước những quan ngại của người đứng đầu Chính phủ Israel, tuy nhiên, sau cuộc hội đàm này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ca ngợi lần gặp mặt với Tổng thống Nga Putin khi cho đây là lần đối thoại "tốt và sâu".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước