Israel và Palestine dự kiến nối lại đàm phán vào tháng tới

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 27/10/2014 10:23 GMT+7

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel ở Gaza. (Ảnh: AFP)

Vòng đàm phán gián tiếp về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Palestine do Ai Cập làm trung gian sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng 11 tới tại Cairo.

Ngày 26/10, lãnh đạo cấp cao trong Đảng Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Azzam el-Ahmed cho biết vòng đàm phán gián tiếp về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Palestine do Ai Cập làm trung gian sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng 11 tới tại Cairo.

Theo ông el-Ahmed, phía Ai Cập đã thông báo rằng vòng đàm phán gián tiếp dự kiến được tổ chức vào ngày 27/10 đã bị hoãn lại "do tình hình an ninh tồi tệ ở Ai Cập", cụ thể là vụ tấn công đẫm máu hôm 24/10 ở Sinai, khiến khoảng 30 binh sĩ nước này thiệt mạng. Trong khi đó, Cairo cho biết phía Ai Cập không đưa ra thời gian cụ thể cho việc nối lại cuộc đàm phán nói trên.

Dự kiến, các cuộc đàm phán lần này sẽ tập trung vào các điều khoản còn vướng mắc giữa Israel và Palestine trong thỏa thuận đạt được hôm 26/8 vừa qua nhằm chấm dứt 50 ngày diễn ra chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, trong đó có vấn đề mở cửa biên giới với Ai Cập và dỡ bỏ phong tỏa của Israel đối với Gaza. Cho đến nay, hai bên đã duy trì được thỏa thuận ngừng bắn nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán và phục vụ công tác tái thiết. Tuy nhiên, hai cuộc tấn công khủng bố xảy ra liên tiếp tại khu vực bán đảo Sinai mới đây đã khiến Ai Cập phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng tại khu vực biên giới với Israel và Dải Gaza, đồng thời thiết lập lệnh giới nghiêm kéo dài ba giờ mỗi ngày. Ngoài ra, Chính phủ Ai Cập đang xem xét việc thiết lập một vùng đệm an ninh kéo dài 3km tính từ đường biên giới dọc theo Dải Gaza sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu trên.

Trong diễn biến liên quan, ngày 26/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố lực lượng an ninh nước này đã được tăng cường đáng kể tại Đông Jerusalem nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang bắt nguồn từ các thanh niên Palestine.

Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Netanyahu cho biết đã có thêm 1.000 cảnh sát và cảnh sát bán quân sự, trong đó có cả lực lượng đặc nhiệm, được triển khai tại các khu vực giáp các nước Arab ở Đông Jerusalem. Ông Netanyahu nhấn mạnh Israel "sẽ sử dụng mọi lực lượng cần thiết" để đảm bảo phá vỡ âm mưu của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Căng thẳng gia tăng ở Đông Jerusalem kể từ ngày 22/10, khi một lái xe Palestine gây tai nạn chết người ở thành phố Jerusalem và bị cảnh sát bắn chết hai ngày sau đó. Vụ tai nạn được phía Israel cho là "hành vi tấn công khủng bố", khiến 1 trẻ em Do Thái và một phụ nữ người Ecuador thiệt mạng, 6 người bị thương. Ban đầu, cảnh sát Israel từ chối bàn giao thi thể cho gia đình lái xe trên do họ bác bỏ điều kiện về quy mô lễ tang. Bất chấp giới hạn về số người được phép tham dự, hàng trăm người Palestine đã tới lễ tang, khiến cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán.

Cũng trong ngày 26/10, kênh 2 của truyền hình Israel đưa tin Thủ tướng Netanyahu đã thông qua kế hoạch xây dựng thêm 2.000 ngôi nhà định cư mới ở Bờ Tây.

Theo nguồn tin trên, Thủ tướng Netanyahu trước đó đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Nhà ở Uri Ariel, Bộ trưởng Kinh tế Naftali Bennett và giám đốc công ty phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng ở Bờ Tây. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bennett đã lên tiếng ủng hộ việc mở rộng khu định cư Do Thái và cho rằng kế hoạch này sẽ không vấp phải sự phản đối của các thành viên cánh tả và ôn hòa trong Chính phủ. Tuy nhiên, động thái mới của Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ thổi bùng ngọn lửa phản đối từ các nhà lập pháp trong nước và dư luận quốc tế, nhất là sau khi Israel vừa mới công bố kế hoạch xây dựng 2.600 nhà định cư tại Đông Jerusalem hồi đầu tháng này.

Trong phản ứng liên quan, Jordan cùng ngày 26/10 đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ đổ vỡ hiệp ước hòa bình Jordan-Israel được ký kết hồi năm 1994 nếu Israel tiếp tục mở rộng kế hoạch xây dựng khu định cư Do Thái và cố tình thay đổi hiện trạng của ngôi đền Al-Aqsa ở Jerusalem.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước