Italy với cuộc bầu cử quan trọng nhất châu Âu năm 2018

Hồng Quang (PV Đài THVN Thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 09:43 GMT+7

Các ứng cử viên nặng ký trong cuộc tổng tuyển cử của Italy năm 2018. Ảnh: Getty Image

VTV.vn - Hôm nay (4/3), 50 triệu cử tri Italy đi bầu Nghị viện mới, trong bối cảnh nước này chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng nợ công.

Cuộc bầu cử hôm nay sẽ phải bầu ra 630 nghị sĩ và 315 thượng nghị sĩ cho nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Các đảng tham gia tranh cử Nghị viện Italy đã hào phóng đưa ra vô số những cam kết hấp dẫn. Có Đảng hứa sẽ giảm thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập hộ gia đình, đồng thời tăng lương hưu trí; đảng khác cam kết giảm thuế bất động sản, bãi bỏ thuế đánh vào tài sản thừa kế và thuế lưu hành xe ô tô; có đảng cam kết nếu được bầu thì sẽ miễn phí giáo dục ở bậc đại học, thậm chí có đảng hứa sẽ sửa luật để người Italy đi chữa răng mà không phải tốn tiền.

Một tờ báo ra tại Italy tính rằng nếu các cam kết đó mà được thực hiện, ngân sách Italy sẽ phải chi thêm mỗi năm tới 200 tỷ Euro, tương đương với 12% tổng sản phẩm nội địa. Đó là những cam kết tranh cử quá hào phóng và khó có thể thực hiện được.

Chiến dịch tranh cử quá nhiều lời hứa hấp dẫn nhưng lại quá thiếu những tranh luận thực chất về cách thức lãnh đạo đất nước Italy trong lúc nước này vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công và luôn bị Liên minh châu Âu thúc ép phải giảm chi ngân sách.

Italy: Chính sách thuế mới hấp dẫn giới siêu giàu Italy: Chính sách thuế mới hấp dẫn giới siêu giàu

VTV.vn - Các triệu phú từ Nga, Na Uy cho đến Mỹ đang đổ xô đến Italy để hưởng lợi từ chính sách thuế thấp vô cùng hấp dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước