Jordan và Saudi Arabia thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 28/03/2017 15:54 GMT+7

VTV.vn - Jordan và Saudi Arabia đã ký một số thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác và các mối quan hệ song phương.

Jordan và Saudi Arabia ngày 27/3 đã ký một số thỏa thuận tại Amman nhằm thúc đẩy hợp tác và các mối quan hệ song phương, trong đó có thỏa thuận đầu tư tại Jordan trị giá 3 tỷ USD.

Theo thông cáo báo chí, dưới sự chứng kiến của Quốc vương Jordan Abdullah II và Quốc vương Saudi Arabia Salman, hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khai thác mỏ và chiết xuất urani, xây lò phản ứng hạt nhân quy mô nhỏ nhằm sản xuất điện và khử muối trong nước. Một số thỏa thuận khác cũng được ký bao gồm hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, nước, môi trường và năng lượng.

Trước lễ ký, hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm, trong đó hai bên thảo luận về các diễn biến ở Trung Đông và các mối quan hệ song phương. Các cuộc đối thoại cũng tập trung vào hợp tác trong nhiều lĩnh vực như an ninh, quân đội, kinh tế, đầu tư và giáo dục.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) dự kiến diễn ra ngày 29/3 tại thủ đô Amman của Jordan, cũng như tầm quan trọng của việc đoàn kết các lập trường của Arab và hợp tác giữa Arab và các nước Hồi giáo. Về vấn đề Palestine, Quốc vương Abdullah cho rằng các cuộc hòa đàm hiệu quả và giải pháp hai nhà nước là cần thiết để thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo khẳng định sự ủng hộ đối với những nỗ lực gìn giữ hòa bình Trung Đông, bác bỏ bạo lực dưới mọi hình thức cũng như chủ nghĩa khủng bố đang đe dọa hòa bình và ổn định toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước