Kế hoạch phát triển bền vững khu vực công của Singapore

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/06/2017 09:55 GMT+7

VTV.vn - Đến năm 2020, khu vực công của Singapore sẽ cắt giảm tiêu thụ 15% lượng điện và 5% lượng nước so với mức của năm 2013.

Đến năm 2020, khu vực công của Singapore sẽ cắt giảm tiêu thụ 15% lượng điện và 5% lượng nước so với mức của năm 2013. Đây là một nội dung trong kế hoạch phát triển bền vững khu vực công giai đoạn 2017-2020 vừa được chính phủ nước này công bố.

Khu vực công tại Singapore gồm 16 bộ và 64 ban ngành với khoảng 145 nghìn công chức. Để đạt mục tiêu đặt ra, kế hoạch này yêu cầu tăng mức nhiệt độ điều hòa ở các công sở, tất cả các tòa nhà công sở hướng tới đạt được mức tiêu chuẩn xanh cấp độ cao nhất.

Các sự kiện và hoạt động hội nghị sẽ được tổ chức ở những nơi có ít nhất một chỉ số Xanh theo quy định. Với tỷ lệ cây xanh phủ bóng tới 50% diện tích đô thị, Singapore được mệnh danh là một trong những thành phố có độ phủ xanh cao nhất thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Singapore

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước