Kêu gọi tái định cư cho người xin tị nạn tại Australia

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/10/2017 07:43 GMT+7

Người dân tuần hành kêu gọi tái định cư cho người xin tị nạn. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Hàng trăm người dân tại Australia đã tham gia tuần hành kêu gọi tái định cư cho những người xin tị nạn tại nước này.

Ngày 15/10, hàng trăm người dân đã tuần hành tại thành phố Sydney, Australia kêu gọi cho phép những người bị tạm giữ tại những trung tâm người xin tị nạn được định cư tại nước này. Tuần hành diễn ra trong bối cảnh thời hạn chót về xét duyệt đơn xin tị nạn đã cận kề.

Theo chính sách nhập cư cứng rắn của Australia, những người tị nạn bị chặn lại trên biển sẽ bị đưa đến hai hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương để chờ xét duyệt hồ sơ xin tị nạn. Tuy nhiên, khả năng được phê duyệt là rất thấp.

Số người xin tị nạn tại Đức có chiều hướng giảm Số người xin tị nạn tại Đức có chiều hướng giảm Cứu sống 75 người tị nạn ở ngoài khơi Libya Cứu sống 75 người tị nạn ở ngoài khơi Libya Pháp mở trung tâm đăng ký tị nạn tại Chad và Niger Pháp mở trung tâm đăng ký tị nạn tại Chad và Niger

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước