Khai mạc Hội nghị An ninh Munich lần thứ 52: Nhiều vấn đề nóng

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/02/2016 12:15 GMT+7

VTV.vn - Ngày 12/2, Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 52 khai mạc tại thành phố Munich, Đức.

Khoảng 30 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước sẽ tham dự Hội nghị này. Dự kiến, trong ba ngày diễn ra hội nghị, cuộc chiến ở Syria, tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu, cuộc chiến chống khủng bố quốc tế... sẽ là những chủ đề được khoảng 600 đại biểu thảo luận trong các phiên họp.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận cách thức phản ứng của châu Âu đối với cuộc khủng hoảng người tị nạn, tương lai của trật tự an ninh châu Âu. Bên cạnh đó, sự ổn định ở khu vực Nam sa mạc Sahara châu Phi và kiểm soát vũ khí trong không gian mạng cũng là chủ đề được đưa ra bàn thảo. Ngoài ra, lần đầu tiên hội nghị cũng sẽ có phiên thảo luận về mối nguy hiểm của dịch bệnh đối với sự ổn định và an ninh toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước