Khánh thành trụ sở Viện Lịch sử Quân sự Campuchia

Thạch Thông - Minh Đầy-Thứ bảy, ngày 17/01/2015 09:06 GMT+7

Trao biên bản bàn giao công trình. Ảnh: Báo Nhân dân

Sáng 16/1, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao công trình trụ sở Viện Lịch sử Quân sự Campuchia do Bộ Quốc phòng Việt Nam viện trợ xây dựng.

Đây là khoản mục nằm trong tổng số tiền viện trợ 2,5 triệu USD của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Campuchia trong năm 2013.

Phát biểu tại buổi lễ, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia - Đại tá Nguyễn Anh Dũng bày tỏ hy vọng công trình trụ sở Viện Lịch sử Quân sự này sẽ góp phần giúp Campuchia từng bước xây dựng ngành lịch sử quân sự nước nhà tốt hơn, để thế hệ mai sau của đất nước chùa Tháp hiểu rõ hơn về những chiến công to lớn mà quân đội Campuchia giành được, cũng như về tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa quân đội hai nước, vốn được xây dựng bằng xương máu của nhiều anh hùng liệt sĩ Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng cho biết, những năm gần đây, Việt Nam đã giúp đào tạo, tập huấn về chuyên ngành lịch sử cho hàng chục cán bộ, nhân viên Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại tướng Num Sovath, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính sách và Đối ngoại Campuchia bày tỏ lòng biết ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã luôn sát cánh cùng Quân đội Hoàng gia Campuchia trong mọi giai đoạn. Quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng quân đội và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ tàn bạo này.

Đại tướng Num Sovath khẳng định, quân đội Việt Nam và Campuchia có truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác gắn bó lâu đời. Những năm qua, quân đội hai nước tiếp tục xây dựng và củng cố mối quan hệ truyền thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc mỗi nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước