Khủng bố toàn cầu giảm 13% trong năm 2015

Kiều Nhi (VTV9)-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 20:05 GMT+7

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Somalia ngày 1/6 (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Theo một thống kê mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ, số vụ cũng như số người chết do khủng bố trên toàn cầu vào năm 2015 giảm 13% so với năm 2014.

Tuy số vụ lẫn số người chết do khủng bố trên toàn cầu giảm nhưng tại Afghanistan, Bangladesh, Ai Cập, Philippines, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, con số này lại tăng. Iraq, Pakistan, Nigeria vẫn là 3 quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất do khủng bố. Thủ phạm phổ biến gây ra những vụ tấn công là các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đối tượng mà chúng nhắm đến là dân thường.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phương cách tấn công của IS cũng đa dạng. Tuy IS dần yếu thế ở Iraq và Syria nhưng chúng lại đang lớn mạnh tại Libya và Ai Cập.

Bất chấp cảnh báo khủng bố, du khách vẫn an tâm tới Pháp xem EURO 2016 Bất chấp cảnh báo khủng bố, du khách vẫn an tâm tới Pháp xem EURO 2016

VTV.vn - Bất chấp cảnh báo của Mỹ về khả năng khủng bố tại châu Âu trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá EURO 2016, nhiều du khách vẫn thấy an tâm khi tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước