Kiểm phiếu bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong (Trung Quốc)

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/09/2016 15:49 GMT+7

Bà Regina Tong, phu nhân Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Hong Kong ngày 4/9. Ảnh: AFP/TTXVN

VTV.vn - Công tác kiểm phiếu cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp tại Đặc khu hành hành chính Hong Kong (Trung Quốc) hiện đang được tiến hành.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm qua (4/9) chứng kiến số cử tri đi bầu đông đảo nhất kể từ khi Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

Ước tính, đã có 3,8 triệu cử tri, chiếm 58% dân số Hong Kong đã tham gia bỏ phiếu. Đây là số lượng cử tri đi bầu cao nhất kể từ năm 1997. Theo đó, các cử tri sẽ bầu chọn ra 35 nhà lập pháp dựa theo khu vực trong danh sách gồm 84 ứng cử viên, trong đó, 30 ghế sẽ do các đại diện của các ngành kinh doanh và thương mại như kế toán, tài chính, bảo hiểm, y tế và ngư nghiệp lựa chọn. Những cử tri không bầu 30 ghế trên sẽ tham gia lựa chọn 5 ghế còn lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước