Kinh tế khó khăn, người Trung Quốc khó về quê ăn Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/01/2017 06:19 GMT+7

VTV.vn - Một bộ phận người dân Trung Quốc, chưa nói đến chuyện đi du lịch nước ngoài mà kể cả có muốn mua một ghế trên tàu xe chật chội để về quê ăn Tết cũng không thể.

Dịp Tết Nguyên đán đang tới gần cũng là lúc thế giới chứng kiến cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử tại Trung Quốc với hơn 414 triệu người dân di chuyển bằng tàu hoặc máy bay. Xu hướng người dân Trung Quốc di chuyển ra nước ngoài đón tết đang ngày càng trở nên phổ biến.

Theo Bloomberg, con số năm nay đạt kỷ lục là 6 triệu hành khách. Các điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc là Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á.

Trong khi đó, vì kinh tế khó khăn, nhiều người lao động xa xứ đã không thể về quê ăn Tết cùng gia đình.

Trung Quốc: Hàng nghìn người chịu giá rét lái xe về quê ăn Tết Trung Quốc: Hàng nghìn người chịu giá rét lái xe về quê ăn Tết 6 triệu người Trung Quốc ra nước ngoài đón Tết Nguyên đán 6 triệu người Trung Quốc ra nước ngoài đón Tết Nguyên đán Bến tàu xe ở Trung Quốc quá tải dịp Tết Bến tàu xe ở Trung Quốc quá tải dịp Tết

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước