Kyrgyzstan công bố kết quả điều tra vụ tấn công ĐSQ Trung Quốc

Vĩnh Phúc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 07/09/2016 08:35 GMT+7

Lực lượng an ninh Kyrgyzstan phong tỏa hiện trường vụ tấn công Đại sứ quán Trung Quốc ở Bishkek ngày 30/8. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Kyrgyzstan vừa công bố kết quả điều tra bước đầu vụ tấn công liều chết nhằm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Bishkek hôm 30/8 vừa qua.

Theo Ủy ban An ninh Quốc gia Kyrgyzstan, các cuộc điều tra cho thấy, chủ mưu vụ tấn công liều chết nhằm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Bishkek là "các nhóm khủng bố Duy Ngô Nhĩ đang hoạt động ở Syria". Tuyên bố nêu rõ, nghi phạm đánh bom liều chết là một người Duy Ngô Nhĩ mang quốc tịch Tajikistan, từng là thành viên của phong trào Hồi giáo Đông Thổ ở Syria.

Khoảng 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ, tộc người thiểu số Hồi giáo Trung Quốc, hiện đang sinh sống ở Khu tự trị Tân Cương, giáp biên giới Kyrgyzstan. Tại đây cũng đã xảy ra một số vụ bạo loạn gây thương vong.

Sáng 30/8, một đối tượng lái ô tô đã đâm thẳng vào cánh cửa Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Biskek của Kyrgyzstan gây ra một tiếng nổ lớn. Nhà chức trách xác định, đây là một vụ đánh bom xe liều chết. Đối tượng tấn công đã chết tại chỗ, 5 người khác bị thương, trong đó có 2 nhân viên an ninh và 3 công dân Kyrgyzstan làm việc tại Đại sứ quán.

Giới chức Kyrgyzstan cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng bị cáo buộc dính líu tới vụ tấn công trên, trong khi 4 nghi can khác ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bị đưa vào danh sách truy nã.

VTV.vn - Một kẻ đánh bom liều chết đã lái xe lao vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Bishkek, Kyrgyzstan làm 1 người thiệt mạng, 3 người khác bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước