Lãnh đạo công ty Đài Loan lên tiếng xin bỗi vì bê bối dầu bẩn

Quốc Dũng-Thứ bảy, ngày 13/09/2014 20:19 GMT+7

Cơ quan chức năng kiểm tra một nhà kho của công ty Chang Guann. (Ảnh: Taipei Times)

Ngày 12/9, Chủ tịch công ty Chang Guann - công ty có liên quan tới vụ bê bối dầu ăn bẩn gây chấn động Đài Loan đã chính thức xuất hiện trước giới truyền thông.

Đồng thời, Chủ tịch công ty Chang Guann đã đưa ra những lời xin lỗi, thậm chí là quỳ xuống trước mặt các đại diện và cầu xin sự tha thứ.

Ông Yeh Wen-Hsiang, lãnh đạo công ty Chang Guan, còn trực tiếp uống một chén dầu của công ty mình trước máy quay, để chứng minh với người tiêu dùng rằng sản phẩm của công ty là an toàn.

Công ty Chang Guan trước đó đã bị phạt 1,6 triệu USD vì dùng dầu mỡ sử dụng cho động vật và trong công nghiệp để bán làm dầu ăn cho người tiêu dùng Đài Loan.

Sau vụ bê bối, Đài Loan cũng đã cấm nhập khẩu dầu mỡ lợn từ Hồng Kông, đồng thời, Cục an toàn vệ sinh thực phẩm Đài Loan đang xem xét khả năng về các hành động pháp lý đối với công ty Chang Guan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước