Lãnh đạo Mỹ, Nhật điện đàm

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 31/07/2017 12:48 GMT+7

Thủ tướng Shinzo Abe trả lời báo giới sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7/2017. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một quan chức Nhật Bản cho biết, ngày 31/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm.

Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần thứ 2 vào cuối ngày 28/7.

Trên phương tiện truyền thông chính thức, Triều Tiên khẳng định ICBM nói trên đã bay được 998km trong 47 phút 12 giây sau khi đạt độ cao 3.724,9 km. Tên lửa này đã rơi xuống Biển Nhật Bản, giống như vụ thử ICBM lần đầu tiên trong tháng này.

Trong tuyên bố được đưa ra sau vụ thử nói trên, Tổng thống Trump đã lên án hành động này, đồng thời khẳng định đây là hành động "liều lĩnh và nguy hiểm", cũng như bác bỏ tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng những vụ thử vũ khí này nhằm đảm bảo an ninh của mình. Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên, ông Abe đã kêu gọi cộng tác chặt chẽ với các nước như Mỹ và Hàn Quốc nhằm tăng cường sức ép đối với Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước