Lãnh đạo quân đội Canada bất ngờ mất chức

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 18/01/2017 06:00 GMT+7

Đô đốc Mark Norman.(Nguồn: thestar)

VTV.vn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Canada, Đô đốc Mark Norman, đã bất ngờ bị cách chức.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Canada nêu rõ Đô đốc Norman sẽ thôi giữ cương vị Phó Tổng tham mưu trưởng từ ngày 16/1 nhưng không cho biết lý do cụ thể. Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên cho biết nhiều khả năng việc Đô đốc Norman bị cách chức có liên quan tới cuộc điều tra của Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) về rò rỉ thông tin quân sự tối mật.

Trên thực tế, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Canada Jonathan Vance đã ký quyết định tạm đình chỉ công việc của cấp phó từ ngày 13/1 và chỉ định Phó Đô đốc Ron Lloyd - người đứng đầu Hải quân Hoàng gia Canada - tạm thời đảm nhiệm cương vị này.

Đô đốc Mark Norman đã phục vụ trong quân ngũ 36 năm, nhậm chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Canada cách đây 5 tháng với cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách và tăng cường hiệu quả hoạt động trong quân đội. Ông thường được giao trọng trách xử lý các vấn đề quan trọng và nhạy cảm, trong đó có các vụ tự tử và tấn công tình dục tại Trường Quân sự Hoàng gia ở Kingston, tỉnh Ontario.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước