Lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản hội đàm tại Bắc Kinh

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 10/11/2014 15:56 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tưởng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AP)

Cuộc hội đàm này được coi là bước đột phá, nhằm chấm dứt bất đồng kéo dài 2 năm qua về các vấn đề lịch sử và lãnh thổ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), hôm nay (10/11), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức hội đàm lần đầu tiên kể từ khi hai nhà lãnh đạo này lên nắm quyền.

Cuộc hội đàm chính thức giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe diễn ra tại Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Cuộc gặp này diễn ra 3 ngày sau khi hai nước nhất trí hợp tác cải thiện quan hệ và phát tín hiệu sẵn sàng gác lại các tuyên bố chủ quyền về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Abe đã đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình thiết lập đường dây nóng, nhằm ngăn chặn xung đột trên biển sau những va chạm thường xuyên giữa tàu bán quân sự của hai nước ở vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp. Ông Abe cũng cho biết, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí khởi động các công tác chuẩn bị cho việc thiết lập một cơ chế giải quyết khủng hoảng trên biển.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước