Lao động Campuchia từ Thái Lan đổ về nước tăng đột biến

Thạch Thông, Huỳnh Sang (Thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 07:00 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Fox News

VTV.vn - Tính trong 6 tháng đầu năm 2017, đã có hơn 90.000 lao động Campuchia ở Thái Lan trở về nước.

Số lượng lao động Campuchia từ Thái Lan đổ về nước tăng đột biến là do Chính phủ Thái Lan ban hành Luật Lao động mới, xử phạt rất nặng lao động bất hợp pháp cũng như chủ cơ sở sử dụng lao động trái phép.

Trong 6 tháng đầu năm, hơn 90.000 lao động Campuchia ở Thái Lan đã quay trở về nước do bị trục xuất hoặc tự bỏ về. Con số này đã tăng gấp rưỡi so với năm 2016, khi có khoảng 60.000 lao động về nước.

Theo số liệu chính thức của Bộ Nội vụ Campuchia, hiện vẫn còn ít nhất 1 triệu người Campuchia đang làm việc tại Thái Lan. Trong đó có hơn 300.000 lao động không có giấy tờ hợp pháp.

Thái Lan phạt nặng hành vi môi giới lao động bất hợp pháp Thái Lan phạt nặng hành vi môi giới lao động bất hợp pháp Lao động nước ngoài tại Thái Lan ồ ạt về nước Lao động nước ngoài tại Thái Lan ồ ạt về nước Thái Lan và vấn đề lao động nhập cư Thái Lan và vấn đề lao động nhập cư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước