Lao động nhập cư bị ngược đãi trở thành nhà hoạt động đấu tranh vì công lý

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 14:19 GMT+7

VTV.vn - Eni Lestari, một lao động nhập cư tới từ Indonesia quyết định trở thành nhà hoạt động đấu tranh cho công lý, dành cuộc đời mình giúp đỡ những lao động nhập cư khác.

Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế, tại các nước châu Á hiện có khoảng 26 triệu lao động nhập cư. Đây chính là lực lượng xương sống đóng góp vào sự phát triển của các nước. Tuy nhiên, quyền lợi của họ nhiều khi lại không được đảm bảo. Đây chính là lý do nhiều lao động nhập cư đã đứng lên, chống lại những ngược đãi, bất công.

Với vô số luật lệ vô lý và hà khắc khác, Eni Lestari, một lao động nhập cư tới từ Indonesia đã trốn khỏi nhà chủ. Với vốn ngoại ngữ ít ỏi của mình, những ngày tháng sau đó, Eni vẫn cố gắng tìm hiểu về luật lao động. Cuối cùng cô đã đưa chủ cũ ra tòa và thắng kiện. Cô quyết định trở thành một nhà hoạt động đấu tranh cho công lý, dành cuộc đời mình giúp đỡ những lao động nhập cư khác. Cô trở thành lao động nhập cư Indonesia đầu tiên phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc cho di dân và người nhập cư tại New York hồi tháng 9 năm ngoái.

Eni có mặt trong hầu hết những phong trào hay các cuộc biểu tình cho lao động nhập cư tại Hong Kong, trò chuyện và chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ. Hiện cô là Chủ tịch của Liên minh Di cư Quốc tế. Tuy hành trình đòi công lý vẫn còn dài, Eni Lestari đã trở thành động lực cho những người lao động chống lại bất công và ngược đãi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước